Vốn FDI vào Việt Nam năm 2020 sẽ giảm dưới 10 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 09:36 GMT+7

VTV.vn - Dự báo được ngân hàng Standard Chartered đưa ra trong báo cáo Nghiên cứu Toàn cầu - Triển vọng kinh tế quý II/2020 mang tựa đề "Darkest before the dawn" công bố ngày 23/4.

Các hoạt động xây dựng sẽ chậm lại do yếu tố tâm lý thị trường và vốn FDI giảm. Tăng trưởng xuất khẩu được dự đoán sẽ giảm tốc đáng kể trước ảnh hưởng của nhu cầu thế giới, trong khi đó tăng trưởng nhập khẩu cũng sẽ có xu hướng tương tự với mức tăng dự kiến thấp hơn xuất khẩu, nhờ đó cán cân thương mại sẽ tiếp tục thặng dư trong năm nay. 

Trong bối cảnh nhu cầu của thế giới, hoạt động du lịch và dòng vốn FDI sụt giảm, Standard Chartered nhận định, VNĐ sẽ tiếp tục giảm giá trong ngắn hạn. Trong trung hạn, trạng thái cân bằng đối ngoại của Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục được duy trì và dự kiến VNĐ sẽ có những diễn biến tích cực.

Các doanh nghiệp FDI lạc quan về nền kinh tế Việt Nam Các doanh nghiệp FDI lạc quan về nền kinh tế Việt Nam

VTV.vn - Theo khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, gần 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát không có ý định giảm đầu tư tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước