Vốn hóa chứng khoán toàn cầu tăng 17.000 tỷ USD trong năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/12/2019 16:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính sách tiền tệ nới lỏng cùng những tín hiệu tích cực về thương mại toàn cầu giai đoạn cuối năm đã giúp chứng khoán thế giới có một năm 2019 thành công ngoài mong đợi.

Theo nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Deutsche Bank, tổng vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu năm nay sẽ cán mốc 87.000 tỷ USD, tăng 17.000 tỷ so với năm 2018. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất là nhóm công nghệ, như Apple tăng 80%, Facebook tăng 57% từ đầu năm đến nay. 

Một lực đẩy chính của thị trường là việc nhiều ngân hàng trung ương như FED có động thái hạ lãi suất trong năm nay. Chứng khoán toàn cầu cũng tiếp tục giữ triển vọng sáng sủa trong năm 2020 nhờ các sự kiện như thỏa thuận Mỹ - Trung giai đoạn 1 hay bế tắc tiến trình Brexit được giải quyết.

Thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu tuần trong sắc xanh Thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu tuần trong sắc xanh

VTV.vn - Đêm 23/12, phiên đầu tuần trên thị trường Mỹ chứng kiến đà tăng ấn tượng của 3 chỉ số chính nhờ vào tâm lý tích cực sau khi thoả thuận Mỹ - Trung giai đoạn 1 hoàn tất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước