Vòng đánh thuế của Mỹ và Trung Quốc chính thức có hiệu lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/09/2018 17:35 GMT+7

Một tàu container tại cảng Los Angeles (Mỹ). Ảnh: Reuters

VTV.vn - Từ 11h01 hôm nay (24/9) theo giờ Việt Nam, vòng đánh thuế tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực.

Đây là động thái mới nhất làm căng thẳng thêm cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cụ thể, các mức thuế của Mỹ đối với lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD và của Trung Quốc đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ đã chính thức có hiệu lực. Dù giới chức Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đối phó với Trung Quốc theo "cách tích cực" nhưng cả hai bên đều không có dấu hiệu sẵn sàng thỏa hiệp. 

Tờ Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc đã quyết định không cử phái đoàn thương mại sang Washington vào cuối tháng này. Diễn biến này ngay lập tức đã khiến các chỉ số chủ chốt của khu vực châu Á - Thái Bình Dương như ASX 200 của Australia và Hangseng của Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt giảm điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước