Vùng Đông Quảng Nam - Động lực phát triển kinh tế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 20:00 GMT+7

VTV.vn - Từ 20 năm trước, tỉnh Quảng Nam đã định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông.

Vượt qua những thách thức, hiện nay, bức tranh của vùng Đông đã thay đổi hoàn toàn. Những đô thị ven biển dần được định hình. Từ vùng đất luôn nhận cứu trợ nay, nguồn thu ngân sách của vùng Đông chiếm 80% nguồn thu của tỉnh Quảng Nam. Sự đóng góp lớn từ kinh tế vùng Đông đã tạo động lực phát triển kinh tế cho cả khu vực duyên hải miền Trung. Quảng Nam là môt trong 15 tỉnh, thành có nguồn thu ngân sách lớn, điều tiết ngân sách về Trung ương.

Với quy mô hơn 400 ha, thu hút đầu tư gần 400 triệu USD, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc là một trong những khu công nghiệp sớm nhất ở vùng Đông của Quảng Nam. Cùng với khu công nghiệp ở phía Bắc, 27.000 ngàn ha Khu kinh tế mở Chu Lai ở phía Nam, trọng tâm của ngành công nghiệp ô tô đã đưa Quảng Nam từ tỉnh nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Hiện nay, các dự án lớn vùng Đông đã tạo ra hơn 50 ngàn việc làm, tạo động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Ngoài các dự án khách sạn cao cấp chạy dọc ven Điện Bàn và Hội An, hàng loạt dự án nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn đang hình thành tại huyện Duy Xuyên, Thăng Bình với nguồn vốn hơn 4 tỷ USD. Đây là những dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Quảng Nam. Ngoài ra, hàng chục ngàn tỷ đồng tiếp tục đầu tư vào vùng Đông. Hiệu quả kinh tế rất ấn tượng, năm 2018, nguồn thu ngân sách từ các dự án vùng Đông của Quảng Nam đạt hơn 18.000 tỷ đồng.

Để có được nguồn thu ngân sách lớn như vậy, hàng chục ngàn tỷ đồng ngân sách của Trung ương và địa phương đầu tư vào hạ tầng khu vực vùng Đông. Hệ thống giao giao thông liên vùng như cảng biển, sân bay phát huy hiệu quả đã góp phần đưa kinh tế Quảng Nam phát triển manh mẽ. Vùng Đông Quảng Nam là xung lực kinh tế có sức lan tỏa ra cả khu vực.

Để vùng Đông bứt phá hơn nữa, cuối năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050. Theo đó, vùng Đông của tỉnh Quảng Nam sẽ thành khu kinh tế biển đa ngành, là trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước