"Vùng Viễn Đông tạo mọi ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam"

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 16/03/2017 10:48 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của ông Yuri Trutnhev, Phó Thủ tướng - Đại diện toàn quyền Tổng thống Nga tại vùng Liên bang Viễn Đông.

Ngay sau cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Yuri Trutnhev, Phó Thủ tướng - Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại vùng Liên bang Viễn Đông, đã dành cho Ban Truyền hình Đối ngoại – Đài THVN một cuộc phỏng vấn về những kết quả đạt được qua các cuộc gặp gỡ, xúc tiến đầu tư của ông trong chuyến thăm và công tác lần này tại Việt Nam.

Được biết ông vừa có cuộc gặp Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng. Xin ông cho biết những nội dung chính của buổi làm việc này?

Tôi rất hài lòng về những nội dung trao đổi với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Trong năm nay giữa LB Nga và Việt Nam sẽ chuẩn bị cho 2 chuyến thăm lớn, đó là chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới LB Nga và chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng thống nhất về việc thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào vùng Viễn Đông. Tôi cũng đã mời ngài Phó Thủ tướng tới tham dự Diễn dàn Kinh tế phương Đông, sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Viễn Đông.

Trong ngày làm việc đầu tiên trong chuyến đi tới Việt Nam lần này của ông đã diễn ra Hội nghị bàn tròn, với sự tham dự của các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm tới đầu tư vào vùng Viễn Đông. Xin ông cho biết tại sao LB Nga lại quan tâm thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào vùng này?

Chúng tôi có quan niệm rằng, nên hợp tác với những người mà mình coi là bạn thì vẫn tốt hơn. Mà ai cũng biết Việt Nam và LB Nga có tình hữu nghị như thế nào, hợp tác đầu tư trên tinh thần bạn hữu với nhau thì sẽ cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn.

Những ưu đãi và thuận lợi chính mà doanh nghiệp Việt Nam nhận được khi đầu tư và hoạt động tại vùng Viễn Đông là gì?

Chúng tôi đã xây dựng một mô hình dành nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư, mô hình này có thể nói là ưu đãi vượt trội so với cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự ưu đãi thể hiện ở các chỉ số như thuế xuất nhập khẩu, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, hay các dịch vụ, cơ sở hạ tầng cho nhà đầu tư sẽ được hoàn thiện từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, thị trường vùng Viễn Đông rất rộng lớn. Sau 2 năm thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư này, tại đây đã có khoảng 500 dự án đầu tư mới, với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ USD. Chúng tôi cũng rất sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Việt Nam sang vùng Viễn Đông.

Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga họp mặt Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga họp mặt Hanjin đã thanh toán nợ cho các doanh nghiệp Việt Nam Hanjin đã thanh toán nợ cho các doanh nghiệp Việt Nam Doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng hết tiềm năng AEC Doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng hết tiềm năng AEC

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước