Warren Buffett: Bitcoin không tạo ra bất cứ giá trị nào

Anh Đặng-Chủ nhật, ngày 01/05/2022 14:26 GMT+7

VTV.vn - Dù Bitcoin đã dần được giới tài chính và đầu tư truyền thống chấp nhận trong những năm gần đây, nhưng Warren Buffett vẫn giữ lập trường hoài nghi với Bitcoin.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của tập đoàn Berkshire Hathaway diễn ra hôm 30/4, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho rằng Bitcoin không phải là một tài sản hữu ích và không tạo ra bất cứ thứ gì hữu hình. Dù tiền điện tử đã được công chúng chấp nhận, nhưng ông vẫn không mua Bitcoin.

Warren Buffett: Bitcoin không tạo ra bất cứ giá trị nào - Ảnh 1.

Tỷ phú Warren Buffett. (Ảnh: AP)

Nói về Bitcoin, tỷ phú Buffett khẳng định: "Dù tiền điện tử tăng hay giảm trong năm tới hay 5 - 10 năm nữa, tôi không chắc. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng nó sẽ không tạo ra bất cứ thứ gì".

Thực tế, ngay cả khi những người đam mê Bitcoin có xu hướng coi tiền điện tử như một tài sản thụ động mà các nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ nó với hy vọng sẽ tăng giá trong một thời gian dài, ông Buffett cho rằng, không ai nắm giữ Bitcoin trong một thời gian ngắn, mọi người đều nắm giữ lâu dài.

Với các nhà đầu tư tiền điện tử chuyên nghiệp hơn, họ còn sử dụng một số đồng tiền điện tử để cho vay hoặc làm tài sản thế chấp, từ đó tạo thêm lợi nhuận cho danh mục đầu tư. Tuy nhiên, những đồng tiền này vẫn còn non trẻ và mang tính đầu cơ cao, chưa trở thành xu hướng phổ biến như Bitcoin.

Lý giải thêm về lý do ông chưa nhận thấy giá trị của Bitcoin so với những loại tài sản khác, Buffett cho biết: "Nếu bạn có 1% đất nông nghiệp ở Mỹ và muốn bán cho tập đoàn chúng tôi với giá 25 tỷ USD, tôi sẽ viết séc cho bạn ngay trong chiều nay. Với 25 tỷ USD này tôi được sở hữu 1% đất nông nghiệp. Hay nếu bạn cung cấp cho tôi 1% trong số các căn hộ trên toàn quốc và muốn chúng tôi trả thêm cho bạn 25 tỷ USD, tôi cũng sẽ viết séc ngay cho bạn. Điều đó rất đơn giản".

"Tuy nhiên, nếu bạn nói rằng bạn sở hữu toàn bộ Bitcoin trên thế giới và sẽ bán nó cho tôi với giá 25 USD, tôi sẽ không chấp nhận, bởi tôi sẽ làm gì với nó? Tôi sẽ phải bán lại nó cho bạn bằng cách này hay cách khác vì nó không tạo ra bất cứ điều gì. Căn hộ còn có thể cho thuê, trang trại để sản xuất thực phẩm", ông nói thêm.

Trong nhiều năm nay, các nhà đầu tư vẫn phân vân về cách định giá Bitcoin, một phần vì tiềm năng phục vụ các chức năng khác nhau.

Ở các thị trường phương Tây, Bitcoin được coi như một tài sản đầu tư, đặc biệt trong năm qua khi lãi suất và lạm phát đều tăng. Ở các thị trường khác, nhà đầu tư vẫn thấy tiềm năng to lớn cho việc sử dụng nó giống như tiền tệ.

Tuy nhiên lâu nay, ông Buffett và "Phó tướng" của ông - Charlie Munger, đều đưa ra có những nhận xét không thiện cảm đối với Bitcoin. Ông Buffett thậm chí từng ví Bitcoin như "thuốc chuột".

"Trong cuộc sống, tôi luôn cố gắng tránh những thứ ngu ngốc, xấu xa và khiến tôi trở nên tồi tệ hơn so với người khác. Bitcoin chứa cả 3 điều đó", ông Charlie Bunger nhận định.

Huyền thoại đầu tư xứ Omaha cho rằng tài sản, để có giá trị, phải tạo ra thứ gì đó và chỉ có một loại tiền được chấp nhận. "Bạn có thể nghĩ ra đủ thứ, thậm chí có thể tạo ra đồng tiền Berkshire, nhưng cuối cùng đây mới là tiền", ông nói, cầm tờ 20 USD lên và nhấn mạnh: "Không có lý do gì khiến chính phủ Mỹ chấp nhận để tiền của Berkshire thay thế tiền của họ".

Giá Bitcoin lao dốc Giá Bitcoin lao dốc

VTV.vn - Giá Bitcoin lao dốc mạnh do những lo ngại về việc lãi suất tăng cao và đà bán tháo đối với các cổ phiếu công nghệ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước