WB hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam xuống 6,2%

Minh Hằng - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 20:29 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng Việt Nam năm nay sẽ xuống còn 6,2%.

Đánh giá về bối cảnh kinh tế hiện tại của Việt Nam, đại diện Ngân hàng Thế giới cho rằng, sự suy giảm của ngành nông nghiệp do chịu ảnh hưởng của hạn mặn, cùng với đó là nhu cầu của nước ngoài với hàng xuất khẩu Việt Nam cũng đi xuống là hai nguyên nhân khiến ngân hàng này hạ dự báo tăng trưởng năm nay xuống còn 6,2%. Tái cơ cấu chậm chạp và rủi ro tài khóa là những vẫn đề mà WB khuyến cáo Việt Nam cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc Việt Nam sẽ không còn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi ODA kể từ năm 2017, đại diện Ngân hàng Thế giới cho rằng, do Việt Nam đã là nước có thu nhập trung bình nên sẽ phải chuyển qua vay các nguồn vốn kém ưu đãi hơn với lãi suất thương mại. Tuy nhiên, ngân hàng Thế giới kỳ vọng Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt cho kịch bản vay vốn này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước