WB huy động 1.000 tỷ USD cho các dự án năng lượng Mặt Trời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 10:14 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin mới cập nhật, Ngân hàng Thế giới World Bank sẽ huy động 1.000 tỷ USD cho các dự án năng lượng Mặt Trời trong những năm tới đây.

Cụ thể, Ngân hàng Thế giới World Bank vừa ký một thỏa thuận huy động các nguồn đầu tư trị giá 1.000 tỷ USD, giúp cấp vốn cho các dự án nhằm tăng cường việc sử dụng năng lượng Mặt Trời trên khắp thế giới đến năm 2030.

Theo thỏa thuận trên,World Bank sẽ giúp đưa ra một lộ trình huy động nguồn tài chính, nhằm phát triển năng lượng Mặt Trời giá rẻ.

Đồng thời, World Bank sẽ hợp tác với các định chế tài chính khác để phát triển các công cụ hỗ trợ cho sự phát triển năng lượng Mặt Trời.

Đối tác trong dự án này của World Bank là một liên minh do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Francois Hollande khởi xướng tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc diễn ra tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước