WB nâng dự báo tăng trưởng năm 2021 của Trung Quốc

VTV Digital-Thứ tư, ngày 30/06/2021 16:46 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay từ 8,1% lên 8,5%.

Theo WB, hoạt động tại các nhà máy và sức chi tiêu của người dân Trung Quốc đã trở lại mức cao hơn trước khi đại dịch bùng phát, mặc dù chính quyền đã tái áp đặt các biện pháp kiểm soát đi lại ở một số khu vực để chống lại sự bùng phát của các biến thể virus SARS-CoV-2 mới.

Với việc nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng khởi sắc, Trung Quốc được dự báo sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn trong thời gian tới.

"Có những dấu hiệu cho thấy, đà phục hồi của kinh tế thế giới mạnh hơn dự đoán. Do đó, những ngành sản xuất định hướng xuất khẩu đang hướng về phía trước với những triển vọng tích cực và có thể tự tin tiến hành các hoạt động đầu tư mạnh tay hơn nữa", ông Sebastian Eckardt - Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Ngân hàng Thế giới nhận định.

WB nâng dự báo tăng trưởng năm 2021 của Trung Quốc - Ảnh 1.

Một quầy hàng trong siêu thị ở thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mặc dù giá nguyên liệu đang tăng mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại các nhà máy, nhưng các chuyên gia của WB cũng tin rằng, rủi ro từ lạm phát đối với nền kinh tế Trung Quốc trong dài hạn là không cao.

Triển vọng kinh tế tích cực sẽ cho phép giới chức nước này điều chỉnh các chính sách trong thời gian tới, từ đó hạn chế nguy cơ lạm phát.

Ông Martin Raiser - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc nói: "Khi đà phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc dần được củng cố, các chính sách kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ chuyển từ chính sách tiền tệ thích ứng hỗ trợ tăng trưởng, sang những cách tiếp cận cân bằng hơn. Quá trình bình thường hóa chính sách sẽ được quyết định dựa trên những dữ liệu kinh tế của Trung Quốc và đà phục hồi kinh tế toàn cầu".

WB nâng dự báo tăng trưởng năm 2021 của Trung Quốc - Ảnh 2.

WB nâng dự báo tăng trưởng năm 2021 của Trung Quốc lên 8,5%. Ảnh minh họa - SCMP.

WB cho biết Trung Quốc đang trên đà đạt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số vào đầu mùa Hè này, song các chuyên gia cũng lưu ý, sự phục hồi kinh tế hoàn toàn sẽ đòi hỏi Chính phủ Trung Quốc phải duy trì những tiến bộ liên tục để đảm bảo triển khai tiêm chủng trên diện rộng.

Theo WB, sang năm 2022, mức tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể sẽ giảm xuống còn 5,4% khi sự phục hồi của kinh tế toàn cầu dần giảm tốc và các hoạt động kinh tế đều trở lại bình thường.

Kinh tế Trung Quốc trong quý I/2021 đã tăng 18,3%, mức cao kỷ lục so với cùng kỳ năm 2020, khi đà phục hồi sau tác động của dịch COVID-19 ngày càng tăng tốc.

Mức tăng nói trên vẫn thấp hơn dự đoán 19% mà giới chuyên gia đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, nhưng là mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ ít nhất là năm 1992 khi số liệu tăng trưởng theo quý chính thức bắt đầu được thu thập.

Trước đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ghi nhận mức tăng 6,5% trong quý IV/2020.

Công ty gọi xe công nghệ lớn nhất Trung Quốc IPO tại Mỹ Công ty gọi xe công nghệ lớn nhất Trung Quốc IPO tại Mỹ Trung Quốc bơm tiền vào hệ thống tài chính Trung Quốc bơm tiền vào hệ thống tài chính Kinh tế Trung Quốc đối diện áp lực suy giảm nửa cuối năm 2021 Kinh tế Trung Quốc đối diện áp lực suy giảm nửa cuối năm 2021

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước