WSJ: Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Đức đề xuất bỏ các biểu thuế nhập khẩu xe Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/06/2018 11:06 GMT+7

VTV.vn - Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất Đức như BMW, Volkswagen, Daimler... đã đưa ra đề xuất loại bỏ tất các các dòng thuế nhập khẩu đối với xe hơi Mỹ vào EU.

Động thái được cho có phần xuống nước này là nhằm tránh kịch bản Mỹ áp thuế 25% với ô tô châu Âu bán tại thị trường Mỹ. Như vậy, các nhà sản xuất ô tô Đức muốn EU dỡ bỏ hoàn toàn mức thuế 10% đang áp dụng đối với các dòng ô tô nhập khẩu từ Mỹ.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell đã có những cuộc gặp song phương với nhiều CEO của các tập đoàn để bàn về đề xuất này. Hiện ông Grenell đang có mặt tại Washington để tham vấn về vấn đề này với chính quyền ông Trump.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết là không biết gì về lời đề nghị này của Đức, mà chỉ nhấn mạnh 28 nước thành viên hiện vẫn có lập trường thống nhất chống lại thuế nhôm và thép nhập khẩu từ Mỹ.

Thuế nhập khẩu có thể ảnh hưởng lớn đến nền công nghiệp xe hơi của Mỹ Thuế nhập khẩu có thể ảnh hưởng lớn đến nền công nghiệp xe hơi của Mỹ

VTV.vn - Mức thuế 25% dành cho xe nhập khẩu mà Tổng thống Trump đưa ra có thể khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 1 triệu chiếc mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước