Xã hội hóa các lĩnh vực giao thông, giảm áp lực cho ngân sách

Trần Hiền, Đức Chung (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 20:44 GMT+7

Hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố mà các nhà đầu tư châu Âu nói riêng, các nhà đầu tư nước ngoài nói chung rất quan tâm khi quyết định đầu tư vào Việt Nam.

Theo Bộ GTVT, để nâng cao kết cấu hạ tầng giao thông trong 5 năm tới cần hơn 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, dự kiến ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 245.000 tỷ đồng, khoảng 1/5 nhu cầu đầu tư.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định, không chỉ hàng hải, đường bộ mà tất cả các lĩnh vực sẽ được xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu này.

Tại buổi làm việc của lãnh đạo Bộ GTVT với các cục, vụ và các doanh nghiệp về việc triển khai xã hội hóa kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực hàng hải, đại diện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, cảng Hải Phòng hiện vốn nhà nước chiếm tới 94% nhưng doanh thu tăng chưa đến 5% mỗi năm.

Trong khi đó, các cảng Đà Nẵng, Quảng Ninh, sau khi cổ phần hóa, nhà nước chỉ nắm giữ từ 20 - 30% cổ phần, hiệu quả đã tăng hơn 8 lần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước