Xăng dầu được dự báo tăng giá trong tháng 7

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 09:18 GMT+7

VTV.vn - Theo dự báo của Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, hai mặt hàng có thể tăng giá trong tháng 7 đó là xăng dầu và phân bón.

Do trong ngắn hạn, giá xăng, dầu thành phẩm thế giới vẫn diễn biến phức tạp nên dự báo trong tháng 7, giá mặt hàng này có thể vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Với phân bón, giá có thể tăng do nhu cầu phân bón tăng phục vụ các vụ Thu Đông, Đông Xuân và chịu ảnh hưởng theo xu hướng tăng của giá phân bón thế giới.

Ngoài ra, Cục Quản lý giá cũng dự báo giá của nhiều mặt hàng thiết yếu khác sẽ không có nhiều biến động. Chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng thấp hơn tháng trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước