Xe điện lên ngôi tại Thái Lan

Anh Quang-Thứ năm, ngày 14/04/2022 20:07 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm Bangkok Motor Show kết thúc đầu tháng 4 đã phản ánh những xu hướng mới nhất trên thị trường ô tô Thái Lan và cả khu vực Đông Nam Á, đó là xe điện đang lên ngôi.

Thúc đẩy nhu cầu xe điện ở trong nước là một phần quan trọng trong chiến lược của Chính phủ Thái Lan nhằm duy trì vị thế là quốc gia sản xuất ô tô lớn ở khu vực. Chính phủ nước này đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt sản lượng 725.000 xe điện mỗi năm, tương đương 30% tổng sản lượng ô tô các loại.

Trong 30 mẫu xe mới nhất được trưng bày tại triển lãm năm nay, có tới hơn 20 mẫu là xe điện. Một sự khẳng định xe điện sẽ tiếp tục là xu hướng của tương lai.

Giá xăng tại Thái Lan đã tăng 50% so với năm 2021, khiến nhiều người có ý định chuyển sang sử dụng xe điện.

"Chi phí sinh hoạt cao quá, đặc biệt là giá xăng. Vì vậy tôi đang ở đây để tìm mua một chiếc ô tô điện", chị Natnicha Srimuang, khách tham quan triển lãm, cho biết.

Xe điện lên ngôi tại Thái Lan - Ảnh 1.

Thúc đẩy nhu cầu xe điện ở trong nước là một phần quan trọng trong chiến lược của Chính phủ Thái Lan. (Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia)

"Tôi đã thử chuyển từ xe chạy xăng sang xe điện. Trước đây tôi phải trả khoảng 4.000 - 5.000 Baht mỗi tháng cho xăng, nhưng đối với điện, chi phí chỉ 1.500 - 1.600 Baht mỗi tháng. Tôi sẽ đầu tư tiền của mình vào một chiếc xe điện phù hợp", chị Patricia Duangcham, hách tham quan triển lãm, chia sẻ.

Tháng 2 vừa qua, Chính phủ Thái Lan đã công bố một loạt các biện pháp nhằm phát triển hơn nữa thị trường xe điện ở nước này. Trong đó, một gói tài chính tới 43 tỷ Baht (tương đương hơn 30.000 tỷ đồng) được triển khai từ nay đến năm 2025, bao gồm cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt giảm từ 8% xuống 2%và trợ giá trực tiếp từ 70.000 - 150.000 Baht, tức tối đa khoảng 106 triệu đồng cho mỗi ô tô điện để khuyến khích tiêu thụ và sản xuất loại xe này. Bên cạnh đó, xe máy điện cũng được trợ giá 18.000 Baht.

Nhu cầu xe điện đang ngày càng tăng. Năm 2021, số lượng ô tô điện đăng ký mới đã tăng gấp đôi lên khoảng 4.000 chiếc.

"Tôi thấy rằng khách hàng đang rất hào hứng với xe điện. Nếu giá xe phải chăng hơn thì càng có nhiều khách hàng quan tâm mua xe điện. Hãng chúng tôi đã nhận được rất nhiều những yêu cầu về thông số xe cũng như là đăng ký lái thử xe điện", ông Michael Chong, Quản lý cấp cao công ty sản xuất ô tô Great Wall Motor chi nhánh Thái Lan, cho hay.

Thái Lan đang tỏ rõ quyết tâm sẽ trở thành trung tâm tiêu thụ và sản xuất xe ô tô điện trong khu vực ASEAN khi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia sản xuất xe điện. Hiện Thái Lan là trung tâm lắp ráp, xuất khẩu ô tô lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 4 ở châu Á.

Sôi động cuộc chạy đua trên thị trường xe điện tại châu Âu Sôi động cuộc chạy đua trên thị trường xe điện tại châu Âu

VTV.vn - Dự báo cuộc chạy đua trên thị trường xe điện tại châu Âu sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong năm nay khi đối thủ Tesla đã thực sự tăng tốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước