Xe ô tô Trung Quốc tìm cơ hội tại thị trường Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 18:41 GMT+7

VTV.vn - Vừa qua, tập đoàn Tan Chong và hãng xe thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc SAIC đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trong việc phân phối, kinh doanh, nhập khẩu xe hơi cũng như xây dựng nhà máy tại Việt Nam trong thời gian tới. Đây là tín hiệu tích cực với thị trường Việt Nam khi người tiêu dùng sẽ thêm sự lựa chọn trong nhiều phân khúc xe khác nhau.

Trong năm 2018, SAIC bán được tổng cộng 7,05 triệu xe, tiếp tục giữ vị trí hãng xe nội địa lớn nhất tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước