Xe tự lái: Cuộc đua giữa các “ông lớn”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 09:56 GMT+7

VTV.vn - Sức hút của xe tự lái đang lôi cuốn ngày càng nhiều tên tuổi lớn của ngành ô tô tham gia vào lĩnh vực này.

Chỉ có số vốn khoảng 17 triệu USD, nhưng đằng sau Monet, một startup chuyên về xe tự lái vừa ra mắt tại Nhật Bản, lại là những người khổng lồ Toyota và hãng công nghệ Softbank. Cái bắt tay của hai tên tuổi này được kỳ vọng là cú hích đáng kể cho lĩnh vực xe tự lái tại Nhật Bản.

Bên cạnh đầu tư mới, hiện hai công ty này đang đầu tư vào các dịch vụ gọi xe có phát triển mảng xe tự lái như Uber và Grab.

Trong khi Toyota mở công ty riêng, một tên tuổi lớn khác là Honda lại lựa chọn hợp tác với một dự án có sẵn. Honda đã công bố đầu tư tới gần 3 tỷ USD vào Cruise, đơn vị xe tự lái của GM trong vòng 12 năm tới. 

Sau vài năm đi sau các đối thủ công nghệ như Tesla hay Google, những khoản đầu tư nói trên đang được chờ đợi sẽ giúp giới ô tô tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực xe tự lái.

Sau Honda, Toyota và Softbank bắt tay làm xe tự lái Sau Honda, Toyota và Softbank bắt tay làm xe tự lái

VTV.vn - Công ty mới sẽ có tên là MONET và được bắt đầu với số vốn là 2 tỷ Yen, tương đương 17,5 triệu USD. Softbank sẽ sở hữu một nửa doanh nghiệp này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước