Xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015

Phạm Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 10:15 GMT+7

VTV.vn - Việc xem xét và thông qua nội dung này tại phiên họp Quốc hội diễn ra ngày 24/5 thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp, đặc biệt là các DN kinh doanh công nghệ.

Trong năm 2016, với nội dung được quy định tại điều 292 về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông đã nhận được không ít các ý kiến trái chiều từ cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia.

Được sáng lập hoàn toàn bởi người Việt và trước mắt hoạt động tại Việt Nam nhưng anh Trần Tú Anh vẫn quyết định đăng ký dự án khởi nghiệp công nghệ của mình tại Singapore vì e ngại sẽ rơi vào phạm vi được quy định tại điều 292.

Không chỉ có Tú Anh, hơn 5.000 chữ ký được thu thập qua trang web wakeitup và hơn 1.000 chữ kí "tươi" trong bản kiến nghị sửa đổi điều 292, Bộ Luật Hình sự năm 2015 thể hiện nguyện vọng tha thiết được đóng góp cho luật pháp về kinh doanh của Việt Nam.

Anh Đỗ Hoài Nam là một nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến ngành công nghệ và các startup. Anh cho rằng, nếu được thực thi, điều 292 sẽ dựng lên nhiều rào cản cho các DN công nghệ.

Đạt hơn 3 tỷ USD vào năm 2015, doanh thu ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tại Việt Nam đã tăng gấp rưỡi chỉ sau 5 năm. Tốc độ tăng trưởng ngành gấp hơn 2 lần tăng trưởng GDP, thu hút nhiều DN tham gia. Tuy nhiên, nếu vấp phải nhiều rào cản, một phần vốn đầu tư có nguy cơ sẽ rời bỏ ngành công nghệ tại Việt Nam.

Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về Bộ luật Hình sự Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về Bộ luật Hình sự Ý kiến xung quanh dự thảo Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa Ý kiến xung quanh dự thảo Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo thêm cơ hội cho DN Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo thêm cơ hội cho DN

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước