"Xoa dịu" Mỹ, Trung Quốc ngừng chương trình trợ cấp xuất khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 09:18 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đã đồng ý xoá bỏ các biện pháp trợ giá xuất khẩu gây tranh cãi đối với 7 lĩnh vực xuất khẩu của nước này như thuỷ sản, thép hay dệt may.

Trong 3 năm qua, Trung Quốc đã chi khoảng 1 tỷ USD để trợ cấp cho nhiều ngành xuất khẩu dưới dạng các dịch vụ ưu đãi hay hỗ trợ tiền mặt. Phía Mỹ cho rằng các biện pháp trên trái với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và đã đệ đơn khiếu nại lên tổ chức này vào năm ngoái.

Việc Trung Quốc tạm ngừng chương trình trợ cấp xuất khẩu được xem là một động thái xoa dịu căng thẳng của Trung Quốc sau nhiều tranh chấp thương mại với Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước