Xoài Cao Lãnh bị mạo danh

Thúy Lan-Thứ ba, ngày 18/08/2020 10:00 GMT+7

Trung Quốc phát hiện 220 lô xoài tươi nhập khẩu từ Việt Nam vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Gần đây, theo phản ánh của một số doanh nghiệp Việt Nam, phía Trung Quốc đã có thông báo ngừng nhập khẩu xoài Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong năm 2019 và 2020, phía Hải quan Trung Quốc đã phát hiện 220 lô xoài tươi nhập khẩu từ Việt Nam vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Phía Trung Quốc yêu cầu tạm ngưng xuất khẩu xoài từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói có liên quan để phối hợp tiến hành điều tra nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục.

Trong quá trình điều tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp đã chỉ ra thực trạng các doanh nghiệp sử dụng không đúng mã số, mượn mã số của nhau để tiến hành xuất khẩu. Chính điều này gây ảnh hưởng đến uy tín của xoài Việt Nam xuất khẩu và ảnh hưởng tới các đơn vị chủ sở hữu mã số ngày trong vụ xuất khẩu tới đây.

Cục Bảo vệ thực vật cũng cho biết thêm, tại thời điểm này, sự việc trên chưa ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu xoài sang Trung Quốc do thời điểm này vụ xoài tại Đồng Tháp đã kết thúc. Còn trong thời gian tới, Cục sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường công tác giám sát đối với mã đã cấp.

Trong niên vụ xoài 2019 - 2020, xoài Việt Nam xuất khẩu khoảng 750.000 tấn sang Trung Quốc, lượng vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật chiếm 0,43% tổng số trên, tương đương 3.300 tấn.

Xoài tượng da xanh Sơn La lần đầu xuất sang Mỹ Xoài tượng da xanh Sơn La lần đầu xuất sang Mỹ

VTV.vn - Ngày 22/6, lô xoài tượng da xanh 30 tấn đầu tiên ở tỉnh Sơn La đã được doanh nghiệp thu mua với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg để xuất khẩu sang Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước