Xoay xở giữ việc cho người lao động

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 09/09/2022 10:49 GMT+7

VTV.vn - Dù phải hoạt động cầm chừng vì thiếu đơn hàng nhưng các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh vẫn cố gắng giữ việc làm cho công nhân.

Tại TP Hồ Chí Minh, nếu như vài tháng trước, doanh nghiệp phải cạnh tranh để tuyển dụng lao động thì nay tình thế đảo ngược khi nhiều nhà máy phải hoạt động cầm chừng vì thiếu đơn hàng. Công việc và thu nhập của người lao động vì thế cũng bị ảnh hưởng. Để giữ việc cho công nhân, các doanh nghiệp đang phải tìm nhiều cách để có đơn hàng, ổn định sản xuất.

Với ngành dệt may, khi đơn hàng ở cả 3 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, EU và Nhật Bản đều sụt giảm, các doanh nghiệp buộc phải đa dạng hoá thị trường, bằng cách tiếp cận một số thị trường nhỏ để duy trì việc làm.

Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan TP Hồ Chí Minh cho hay: "Các doanh nghiệp đang liên kết hợp tác với nhau, chia sẻ đơn hàng, hỗ trợ nhau trong các chuỗi cung ứng. Ví dụ Hội dệt may kết nối với các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu và doanh nghiệp xuất khẩu để gỡ khó, đảm bảo ổn định sản xuất".

Xoay xở giữ việc cho người lao động - Ảnh 1.

Bằng nhiều giải pháp các doanh nghiệp đang cố gắng xoay xở giữ việc cho người lao động. Ảnh minh họa.

Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, cơ bản các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn đang dần ổn định tuy nhiên vẫn có tới 34% doanh nghiệp giảm lợi nhuận.

"Việc duy trì những đơn hàng không có lãi, đơn hàng lỗi vẫn là một giải pháp. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn có một giải pháp nữa là tăng tồn kho với những mặt hàng chiến lược, tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng những thị trường, các khách hàng có sức mua lớn như giảm giá, khuyến mãi, cùng với họ tiêu thụ sản phẩm…", ông Trần Việt Anh - Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP Hồ Chí Minh cho hay.

Mặc dù đang gặp nhiều thách thức, nhưng Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, quyết định điều chỉnh room tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước thông qua sẽ một trong những giải pháp để doanh nghiệp trang trải hoạt động và trả lương cho người lao động. Vì vậy các doanh nghiệp cần chủ động thông tin với ngân hàng, để nhanh chóng có vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước