Xu hướng dịch chuyển lao động từ Đông Âu sang Tây Âu

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 20/05/2019 10:28 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nước Đông Âu đang thiếu nhân công do người lao động Đông Âu có xu hướng sang Tây Âu làm việc.

Romania đang thiếu hụt nhân công, đặc biệt là trong các ngành xây dựng, đóng tàu và công nghệ thông tin. Tờ Romania Libera trong bài báo dài có tiêu đề Romania cần lao động nước ngoài có viết: "Romania phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng thiếu lao động triền miên". Từ khi thị trường lao động châu Âu không còn biên giới, thanh niên Romania kéo nhau sang Tây Âu kiếm việc làm vì ở đó thu nhập cao hơn nhiều lần.

Bài báo viết: "Người Roumanie sang Tây Âu làm việc dẫn tới hậu quả là các doanh nghiệp Romania không thể tuyển được người bản địa, buộc phải thuê người lao động từ Philippines, Thái Lan hay Nepal. Một ví dụ là nhiều người lao động Việt Nam hiện đang tham gia xây dựng một khu đô thị cao cấp tại thủ đô Bucharest".

Dân số giảm và thiếu nhân công đang là vấn đề rất lớn của Romania. Trong một số báo của tờ Romania Libera ra tháng 3 cho biết: "Năm 1990, dân số Romania là 23,2 triệu người, tới năm 2016 chỉ còn có hơn 19,6 triệu người, tức giảm tới hơn 3,5 triệu người; số người trong độ tuổi lao động cũng giảm từ 10,8 triệu xuống còn 8,4 triệu". Bài báo nhấn mạnh số lượng nhân công thiếu hụt trong năm nay là 300.000 người và tới năm 2023 dự kiến sẽ thiếu tới 550.000 nhân công.

Bài báo cho rằng tác động của tình trạng thiếu lao động đối với nền kinh tế là trầm trọng, vì tình trạng đó dẫn tới suy giảm đầu tư. Một ví dụ sinh động được chỉ ra: "Một nhà đầu tư có thể nói tôi sẽ đầu tư vào dự án này, theo tính toán trên giấy lợi nhuận sẽ là từng này, từng này nhưng tôi phải tuyển người ở đâu?".

Lúc này là cơ hội tốt cho những người lao động Việt Nam muốn tới Romania làm việc. Trong một bài báo khác, tờ Romania Libera nhấn mạnh: "Cần tuyển dụng khẩn cấp, phải nhập khẩu nhân công Việt Nam". Ngoài nhu cầu nhân công trong ngành xây dựng, theo bài báo, ngành đóng tàu đang cực kỳ thiếu lao động. Nhà máy đóng tàu Damen Galati đã phải tuyển dụng hàng chục công nhân Việt Nam, chính xác là tại thời điểm này đang có 50 người Việt nam trong danh sách trả lương.

Lương ở Romania nằm trong nhóm thấp nhất Liên minh châu Âu, chưa tới 1/3 so với mức lương ở các nước Tây Âu. Một bài trên báo Romania cho biết là mức lương tối thiểu là 3.000 Lei (16.000 VND) trong ngành xây dựng - ngành bị tác động nhiều nhất do thiếu nhân công.

1.000 lao động Việt Nam đến Romania làm việc trong năm 2017 1.000 lao động Việt Nam đến Romania làm việc trong năm 2017

VTV.vn - Đây là điểm nổi bật được đề cập trong buổi "Gặp gỡ đầu Xuân" vừa được tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bucharest (Romania).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước