Xu hướng mua sắm “cũ người mới ta”

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 17/12/2023 16:02 GMT+7

VTV.vn - Trong xu hướng tiết kiệm chi tiêu, việc sử dụng lại các sản phẩm cũ một lần nữa lại được nhiều người quan tâm.

Theo khảo sát của Carousell, 83% người Việt Nam từng mua đồ đã qua sử dụng và sẽ tiếp tục mua đồ second-hand.

Tại một cửa hàng quần áo second-hand, 10.000 đồng 1 món hay 100.000 đồng 3 món… giá nào cũng có. Điều bạn cần là sự nhẫn nại để có thể tìm được món đồ ưng ý giữa hàng đống những thứ quần áo second-hand.

Hơn 15 năm bán hàng si, với chị Loan, kinh doanh đồ cũ là thị trường có lợi nhuận tốt. "Khách quen nhiều, bán chủ yếu là nhờ khách quen. Nhiều đồ nó đẹp mà dính bẩn, giặt lại thì chi phí nó cũng không cao", chị Loan chia sẻ.

Còn với bà Nguyệt - một người bán hàng si khác - lại chọn chiến lược nhập hàng si đã qua tuyển lựa để bán với giá cao hơn. "Ví dụ cái đẹp mới bán thì bán 200.000 đồng, sau đó qua một đợt thì giảm giá, đưa xuống dưới còn 100.000 đồng", bà Nguyệt cho hay.

Xu hướng mua sắm “cũ người mới ta”  - Ảnh 1.

Không chỉ chợ offline, mà trên chợ online, đồ cũ vẫn có sức hút lạ kỳ. Theo Carousell - đơn vị có các nền tảng chuyên kinh doanh đồ cũ, ngoài quần áo, mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất là đồ điện tử và đồ gia dụng gia đình.

Tuy "giá hạt dẻ", người tiêu dùng vẫn cần nhiều kỹ năng để có thể chọn được một món hàng cũ nhưng vẫn tốt.

Ông Quek Siu Rui - Tổng Giám đốc Carousell cho biết: "Nhiều người muốn mua đồ cũ nhưng không có thời gian để gặp gỡ, đàm phán hay mua phải đồ giả. Nhiều người có nhu cầu bán nhưng không thể sắp xếp món hàng nên chuyên trang mua bán đồ cũ thường tập trung giải pháp công nghệ giải quyết các vấn đề này nhằm mục tiêu tăng người sử dụng".

"Khi mua món đồ đã qua sử dụng có rất nhiều điều phải cân nhắc, vì có một số rủi ro phải lưu ý: Thứ nhất là chất lượng sản phẩm; thứ hai là trao đổi với người bán phải đúng với chất lượng yêu cầu. Vì vậy, cần lựa chọn người bán uy tín, cửa hàng uy tín. Bên chuyên mua bán đồ qua sử dụng phải có những tính năng nhằm xác thực uy tín người bán hoặc có thể đảm bảo trong trường hợp có rủi ro bạn được hoàn tiền nếu món hàng đồ cũ không ưng ý", bà Hoàng Thị Minh Xuân - Giám đốc Marketing Chợ Tốt cho biết.

Nhiều dự báo cho thấy, trong xu hướng tiết kiệm chi tiêu, bảo vệ môi trường, ngành kinh doanh mua bán đồ cũ tại Việt Nam sẽ vượt con số 5 tỷ USD trong 3 năm tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước