Xu hướng rót vốn vào các công ty khởi nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 16:44 GMT+7

Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Các ông lớn công nghệ đang có xu hướng vươn rộng để vượt qua "cái bóng của chính mình" bằng cách rót vốn vào các công ty khởi nghiệp - hay còn gọi là startup.

Grab đã thâu tóm startup thanh toán Kudo để tích hợp vào nền tảng thanh toán hiện tại. Kudo cho phép những khách hàng không có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hay thậm chí là không có mạng Internet vẫn có thể mua sắm trực tuyến thông qua kênh đại lý nằm rải rác trên 500 thị trấn của Indonesia.

Thâu tóm được Kudo vào nền tảng của mình, Grab giống như mọc thêm vây cánh khi càng nhiều khách hàng có thể thanh toán tiền dễ dàng.

Grab còn lấn sân sang nhiều mảng khác như chăm sóc sức khỏe, giao nhận thực phẩm và hàng hóa. Kế hoạch này nhằm cạnh tranh với đổi thủ Go-Jek.

Xuất thân từ một công ty Internet, Baidu đã phát triển công cụ tìm kiếm đánh bại được cả Google và Yahoo tại thị trường nội địa. Nhưng khi bước chân sang lĩnh vực xe ô tô tự lái thì Baidu lại chịu thất bại, tuy nhiên, tiềm năng quá lớn của thị trường không người lái, ước tính đạt 87 tỷ USD vào năm 2030 theo Lux research, đã kéo Baidu quay trở lại. Lần này Baidu chọn cách đầu tư thông qua 1 startup là NextEV - chuyên sản xuất xe điện thông minh.

Cũng xuất phát từ chiến lược "bỏ trứng vào giỏ", Alibaba đã rót vốn 600 triệu USD vào Sense Time. Đây là startup lớn nhất thế giới, được định giá 4,5 tỷ USD. Sense Time chuyên về phát triển hệ thống nhận diện khuôn mặt và hình ảnh trên diện rộng. Công ty này bắt đầu kinh doanh có lãi từ năm 2017 và doanh thu từ các hợp đồng đã tăng gấp 10 lần trong 5 tháng đầu năm 2018. Đây có thể xem là "trái ngọt" dành cho khoản đầu tư của Alibaba.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước