Xu hướng và cạm bẫy trên các nền tảng trò chơi blockchain

Việt Linh-Thứ năm, ngày 09/12/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Thị trường tiền số và blockchain đang dần "len lỏi" vào giới trẻ thông qua một hướng đi mới, đó là các trò chơi điện tử.

Sinh sống tại Cabanatuan, một thành phố nhỏ phía Bắc thủ đô Manila của Philippines, chị Zabrina, một bà mẹ 2 con đã từng rất khó khăn do mất việc giữa đại dịch. Tuy nhiên cũng từ đây, một nguồn thu nhập mới đã đến với chị, ngay trên chiếc điện thoại.

"Khi bị mất việc tôi đã rất lo lắng về tương lai, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn nhiều. Nhờ Axie, tôi đã có thể chi trả các hóa đơn và đảm bảo cuộc sống cho gia đình", chị Zabrina, thành phố Cabanatuan, Philippines, chia sẻ.

Chị Zabrina chỉ là một trong rất nhiều người trẻ tại Cabanatuan đang kiếm tiền từ Axie Infinity - trò chơi dựa trên blockchain. Một số người cho biết, họ từng kiếm tới từ 300 - 400 USD/tháng chỉ nhờ việc chơi game.

Axie Infinity, Decentraland hay The Sandbox là những cái tên đang nổi lên của xu hướng được gọi là Play-to-earn (vừa chơi, vừa kiếm tiền).

Xu hướng và cạm bẫy trên các nền tảng trò chơi blockchain - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Shutterstock)

Nguyên lý của chúng là người chơi sẽ bỏ tiền để mua các vật phẩm, nhân vật hay hình đại diện để bắt đầu. Trong quá trình chơi, họ có thể thu về các quà tặng và điểm thưởng, dưới hình thức đồng token hay vật phẩm NFT. Những token và NFT này, chẳng hạn như đồng AXS trong Axie Infinity, có thể giao dịch trên các sàn với những loại tiền số khác như Ethereum và Tether, từ đó quy đổi thành tiền mặt.

Cùng với sức nóng của trò chơi, sự quan tâm với các tài sản này cũng gia tăng chóng mặt. Doanh thu vật phẩm NFT của Axie Infinity hiện đã vượt ngưỡng 2 tỷ USD.

"Các nền tảng blockchain phi tập trung đã kéo hai lĩnh vực tài chính và giải trí lại với nhau, biến những con số tiền nong khô khan trở thành trải nghiệm trò chơi cộng đồng thú vị và quen thuộc với những người trẻ, đặc biệt là tại châu Á", bà Lily Z. King, Giám đốc vận hành Nền tảng quản lý tài sản số Cobo, cho biết.

Với xu hướng bùng nổ của tài sản số hóa, đặc biệt là trên các nền tảng "vũ trụ ảo" metaverse, Play-to-earn được dự báo sẽ tiếp tục là một hướng đi màu mỡ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, giá trị tài sản số vẫn rất thiếu ổn định, đặc biệt là những đồng ở giai đoạn sơ khai. Giống như một "miền Tây hoang dã", những người chơi mới có thể dễ dàng "sập bẫy" khi chưa có đủ kiến thức về lĩnh vực nhiều rủi ro này.

Facebook đổi tên thành Meta: Tham vọng xây dựng vũ trụ ảo “Metaverse”? Facebook đổi tên thành Meta: Tham vọng xây dựng vũ trụ ảo “Metaverse”?

VTV.vn - Việc đổi tên Facebook thành Meta phản ánh tham vọng của Mark Zuckerberg là hướng tới xây dựng một "vũ trụ ảo" (Metaverse).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước