Xử lý nghiêm người nước ngoài kinh doanh thanh long trái phép ở Bình Thuận

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/11/2018 07:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác quản lý đối với người nước ngoài "núp bóng" kinh doanh thanh long trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 100 thương lái nước ngoài thường xuyên đến địa phương quan hệ với các cơ sở, doanh nghiệp để thu mua thanh long xuất khẩu về thị trường Trung Quốc.

Trong đó, chỉ có 41 trường hợp có giấy phép lao động, số còn lại tuy sử dụng thị thực doanh nghiệp nhưng chưa được cơ sở có thẩm quyền cho phép. Các trường hợp này vẫn hoạt động lén lút thu mua thanh long, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, do đó gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý.


Xử phạt thương lái Trung Quốc thu mua thanh long trái phép Xử phạt thương lái Trung Quốc thu mua thanh long trái phép

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra và xử phạt 2 đối tượng người Trung Quốc thu mua thanh long trái phép, tịch thu 12 tấn thanh long đã đóng gói.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước