Xứ sở Kim tự tháp đón khách quốc tế trở lại

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:38 GMT+7

Khách du lịch tại Ai Cập: (Ảnh: Egypt today)

VTV.vn - Ngày 1/7, Ai Cập đã mở cửa trở lại các sân bay để thực hiện các chuyến bay quốc tế.

Động thái này diễn ra lần đầu tiên sau hơn 3 tháng hoạt động giao thông bằng đường hàng không phải tạm ngừng hoạt động do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập, có 2 chuyến bay chở hơn 350 du khách Ukraine đã tới các thành phố biển Sharm El Sheikh và Hurghada. 

Sân bay quốc tế Hurghada đã chào đón 172 hành khách trên chuyến bay của hãng Azur Air đến từ Kiev vào sáng sớm cùng ngày. Trong khi đó, thành phố biển nổi tiếng Sharm El Sheikh đón chuyến bay của SkyUp Airlines với 182 hành khách cũng đến từ địa điểm nêu trên.

Xứ sở Kim tự tháp đón khách quốc tế trở lại - Ảnh 1.

Ai Cập nối lại đường bay khi nhiều điểm đến du lịch của nước này đã ghi nhận tỷ lệ các ca mắc COVID-19 ở mức thấp nhất. (Ảnh minh họa: Reuters)

Cùng ngày, hãng hàng không EgyptAir của Ai Cập cũng thực hiện 14 chuyến bay quốc tế chở khoảng 2.000 hành khách từ sân bay quốc tế Cairo, với chuyến bay đầu tiên cất cánh vào lúc 8h30 sáng (theo giờ địa phương) đi Tunisia. Trước đó, hãng này đã thông báo việc nối lại các chuyến bay tới 29 địa điểm ở châu Âu, châu Phi, Trung Đông, Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Cũng trong ngày 1/7, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Kahled El-Anany đã quyết định mở cửa trở lại Bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo, một địa điểm vốn thu hút nhiều du khách quốc tế tới tham quan.

Xứ sở Kim tự tháp đón khách quốc tế trở lại - Ảnh 2.

Ai Cập bắt đầu đón khách du lịch nước ngoài trở lại các khu vực khảo cổ và một số khu nghỉ dưỡng (Ảnh: CNN)

Ngành công nghiệp không khói đóng góp khoảng 15% tổng thu nhập của nền kinh tế Ai Cập. Hồi đầu năm 2020, Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) báo cáo, ngành du lịch của Ai Cập đã phát triển mạnh vào năm 2019, ghi nhận mức tăng trưởng 21% với hơn 13,5 triệu khách du lịch. Ai Cập thậm chí còn đứng đầu một số danh sách "điểm đến du lịch tốt nhất" cho năm 2020, bao gồm danh sách của tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ.

Song, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã cuốn đi nhiều dự báo khả quan cho ngành du lịch của đất nước Kim tự tháp. Khi các biện pháp ngăn chặn đại dịch được công bố hồi tháng 3, Bộ trưởng Cổ vật và Du lịch Ai Cập Khaled al-Anani nhận định, ngành du lịch của Ai Cập có thể bị "bốc hơi" lên tới 1 tỷ USD mỗi tháng.

Hiện, Ai Cập đã ghi nhận hơn 65.000 ca mắc COVID-19 với số ca mắc mới trong ngày vẫn ở mức hơn 1.400 ca. Nước này cũng có hơn 2.700 ca tử vong do COVID-19. Bộ Y tế Ai Cập khẳng định tỷ lệ mắc COVID-19 ở nước này vẫn ở trong “ngưỡng an toàn” nếu so sánh với các quốc gia khác có quy mô dân số tương đương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước