Xuất xứ nguyên liệu quyết định cơ hội hưởng thuế suất

Huy Hoàng - Đức Tiến-Thứ năm, ngày 04/06/2015 10:04 GMT+7

VTV.vn - Sau các Hiệp định thương mại được ký kết, các DNVN đặc biệt ở những nhóm hàng như may mặc kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế.

Tuy nhiên, cơ hội hưởng lợi này có thực sự được nắm bắt hay không lại phụ thuộc vào mỗi doanh nghiệp. Điểm quan trọng nhất đang phụ thuộc vào việc DN có nguồn nguyên liệu sản xuất xuất xứ từ các khu vực ký kết hay không.

Hiện nay, May 10 chủ yếu nhập khẩu vải nguyên liệu từ Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia. Tuy nhiên với thực tế này, DN sẽ không được hưởng lợi từ 2 Hiệp định thương mại tự do sẽ ký năm nay là Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu - EU và Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên TBD - TPP.

Vì theo quy định, để được hưởng thuế suất ưu đãi vào đâu thì nguồn vải phải nhập từ các nước trong khu vực đó. Ví dụ, để hưởng lợi từ TPP thì nguồn vải phải nhập từ các nước trong TPP. Do đó, vấn đề lớn nhất May 10 cần tính đến để được giảm thuế là phải kiếm nguồn vải mới hay tự dùng vải sản xuất tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước