Xuất khẩu cá tra vẫn thuận lợi dù bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá

VTV9-Thứ hai, ngày 09/04/2018 17:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Dù xuất hiện rào cản từ phía Mỹ, trong đó có việc tăng thuế chống bán phá giá nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra đến cuối tháng 3 vẫn đạt 430 triệu USD.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp mặt do Hiệp hội Cá tra Việt Nam tổ chức sáng 9/4, tại tỉnh Đồng Tháp.

Hiện nay, Trung Quốc đã vươn lên đứng đầu về thị trường nhập khẩu cá tra của Việt Nam, sau đến Mỹ, các nước ASEAN và EU; các thị trường khác như Mexico, Brazil, Saudi Arabia cũng đều tăng so với năm 2017.

Trước những thách thức về biến đổi khí hậu, rào cản kĩ thuật và bảo hộ thương mại từ các thị trường nhập khẩu, ngành cá tra Việt Nam vẫn đặt mục tiêu sản lượng trên 1,3 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu từ 1,8 - 2 tỷ USD cho năm 2018. Giải pháp được đưa ra là cải thiện chất lượng giống, chất lượng cá nguyên liệu, phát triển thêm thị trường nước ngoài và thị trường trong nước.

Cá tra Việt Nam được công nhận quản lý tương đương tại Mỹ Cá tra Việt Nam được công nhận quản lý tương đương tại Mỹ

VTV.vn - Việt Nam là một trong 3 nước đủ điều kiện tiếp tục xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ từ đầu tháng 3/2018 cùng với Trung Quốc và Thái Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước