Xuất khẩu chính ngạch - Con đường tất yếu của nông sản Việt

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 08/02/2022 10:15 GMT+7

VTV.vn - Hiện Trung Quốc là thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất nước ta. Còn đường duy nhất để trái cây Việt Nam chinh phục thị trường này bền vững là tăng mạnh XK chính ngạch.

Thanh long là loại trái cây hiếm hoi của Việt Nam có mặt tại các cửa hàng, chợ đầu mối TP Bắc Kinh bằng nhập khẩu chính ngạch. Gần đây thanh long Việt cũng không còn vị trí độc tôn tại Trung Quốc.

Không chỉ cạnh tranh với các nước ASEAN mà trái cây Việt còn cạnh tranh khốc liệt với trái cây nhiệt đới của bản địa.

Là nước xuất khẩu hàng đầu khối ASEAN vào Trung Quốc nhưng đa phần trái cây Việt chỉ quanh quẩn các tỉnh thành giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc bằng con đường xuất khẩu biên mậu. Trái cây Việt chịu cảnh lép vế tại các thành thị vì khó vào các siêu thị.

Xuất khẩu chính ngạch - Con đường tất yếu của nông sản Việt - Ảnh 1.

Xuất khẩu chính ngạch - Con đường tất yếu của nông sản Việt. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Việt Nam hiện có 9 loại trái cây được cấp phép xuất khẩu chính ngạch, trong khi Thái Lan 22 loại. Các doanh nghiệp Thái Lan, Malaysia còn nhanh nhạy hợp tác với các đại lý Trung Quốc mở gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như JD, taobao…

"Tôi hy vọng chính sách từ trên xuống dưới tập trung quảng bá nhiều hơn nữa hình ảnh thương hiệu Việt Nam để không phải xuất nguyên liệu thô đi nữa", bà Phan Thị Trà My - Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc cho hay.

Xu hướng giảm buôn bán biên mậu tiểu ngạch, nâng cao nhập khẩu hàng chính ngạch đang được Trung Quốc đẩy mạnh.

"Việc nước nhập khẩu quản lý nông sản nhập khẩu ngày càng chặt chẽ hơn thể hiện qua việc thay đổi quy định quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm về việc đăng ký doanh nghiệp nước ngoài xuất vào Trung Quốc gọi tắt là Lệnh 248 - 249 có hiệu lực từ năm 2022", ông Nông Đức Lai - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho hay.

Trung Quốc là một thị trường ngày càng khó tính nhưng từ Mỹ, châu Âu, Australia, Nam Mỹ đến hầu hết các nước ASEAN đều muốn vào. Năm 2021, Trung Quốc nhập đến 220 tỷ USD, tăng hơn 28% so với năm trước đó. Hầu hết các nước đều xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Xuất khẩu bằng chính ngạch sang Trung Quốc là lựa chọn tất yếu không thể khác. Con đường nông sản còn dài nhưng vẫn phải thay đổi để đi xa dù phía trước còn chồng chất những khó khăn.

Việt Nam - Trung Quốc tích cực hợp tác giải quyết ùn ứ nông sản biên giới Việt Nam - Trung Quốc tích cực hợp tác giải quyết ùn ứ nông sản biên giới

VTV.vn - Hiện tại tình hình giao thương tại cửa khẩu biên giới với Trung Quốc đã được cải thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước