Xuất khẩu của Trung Quốc suy giảm

Thùy An-Thứ tư, ngày 07/06/2023 13:58 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia kinh tế, xuất khẩu giảm 7,5% trong tháng 5 là cao hơn với mức dự đoán.

Tờ Bloomberg cho hay, xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên vào tháng Năm sau 2 tháng tăng liên tiếp, làm tăng thêm rủi ro cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Theo dữ liệu từ cơ quan Hải quan, xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 284 tỷ USD. Con số này xấu hơn so với dự báo trung bình về mức giảm 1,8%.

Nhập khẩu giảm 4,5% xuống còn 218 tỷ USD, tốt hơn so với mức giảm dự kiến là 8%, qua đó thặng dư thương mại 66 tỷ USD.

Xuất khẩu của Trung Quốc suy giảm - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, chỉ số xuất khẩu giảm trong tháng 5 dự báo những thách thức sắp tới cho nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn, nhiều nước phải tăng lãi suất để chống lạm phát.

Ông Hao Hong, nhà kinh tế trưởng tại Grow Investment Group, cho biết số liệu xuất khẩu mới được công bố có thể  cho thấy xu hướng giảm trong dài hạn

Ông Hao Hong cho hay, Trung Quốc "sẽ không thể phụ thuộc vào thương mại để thúc đẩy nền kinh tế trong "6 tháng nữa", đồng thời lưu ý đến lực cản từ nhu cầu yếu của Mỹ, nơi lạm phát và lãi suất vẫn ở mức cao.

Trước đó, theo tờ Thời báo Phố Wall, nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ như các hãng chip Qualcomm và Microchip, hay các tập đoàn công nghiệp Caterpillar và DuPont đã báo cáo kết quả kinh doanh tương đối yếu tại thị trường Trung Quốc trong giai đoạn đầu năm, bất chấp những kỳ vọng lớn ban đầu.

"Kỳ vọng chung của nhiều doanh nghiệp là sau quá trình tái mở cửa, thị trường Trung Quốc sẽ dần phục hồi và thúc đẩy doanh thu. Tuy nhiên cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy những tín hiệu như vậy", ông Christian Amon, Giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm cho biết.

Nhu cầu yếu với ngành sản xuất, biến động lĩnh vực bất động sản, chính sách cắt giảm trợ cấp ô tô điện hay sức chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc vẫn dưới kỳ vọng được xem là những thách thức chính với các doanh nghiệp quốc tế tại thị trường tỷ dân hiện nay. Nhiều ngân hàng và tổ chức toàn cầu cũng đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay, sau những số liệu kinh tế kém lạc quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước