Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đạt kỷ lục

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 11/01/2015 13:14 GMT+7

Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Mỹ, xuất khẩu dầu thô của nước này trong tháng 11/2014 đã đạt kỷ lục 501.766 thùng/ngày.

Con số trên là mức cao nhất ghi nhận được kể từ khi Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) bắt đầu thu thập số liệu này vào năm 1920.

Theo Cơ quan thống kê Mỹ, phần lớn dầu thô xuất khẩu của Mỹ trong tháng 11/2014 có điểm đến là thị trường Canada, đạt 455.000 thùng/ngày. Trong khi đó, mức xuất khẩu sang Trung Quốc và Singapore lần lượt là 9.600 thùng/ngày và khoảng 17.000 thùng/ngày.

Đặc biệt, lượng dầu thô mà Mỹ xuất sang Thụy Sỹ đã có bước nhảy vọt trong tháng 11/2014, đạt 20.300 thùng/ngày, so với mức 7.600 thùng/ngày của tháng trước đó.

Theo một luật được ban hành từ những năm 1970, Mỹ cấm xuất khẩu dầu thô được sản xuất trong nước. Cuối năm 2014, chính quyền Mỹ đã lặng lẽ "nới lỏng" luật trên khi Bộ Thương mại Mỹ công bố văn bản giải thích loại dầu nào được phép xuất khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước