Xuất khẩu điện thoại sang Trung Quốc tăng đột biến hơn 400%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/05/2018 09:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước tiêu thụ điện thoại lớn thứ hai của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm.

Theo số liệu hải quan, điện thoại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2018, chiếm hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại 4 tháng đầu năm đạt hơn 16 tỷ USD và Việt Nam đang xuất siêu nhóm hàng này tới hơn 11 tỷ USD.

Thị trường Trung Quốc nổi bật lên với mức tăng trưởng rất mạnh 422% (tăng gấp hơn 5 lần) so với cùng kỳ năm 2017, đạt gần 1,79 tỷ USD - vươn lên là thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ điện thoại và linh kiện của Việt Nam (sau EU). Mặc dù, xuất khẩu sang thị trường này tăng rất mạnh, nhưng Việt Nam cũng nhập siêu mặt hàng này từ Trung Quốc tới hơn 774 triệu USD, giảm tới hơn 56 % so với cùng kỳ.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện vọt tăng hơn 80 tháng đầu năm Xuất khẩu điện thoại và linh kiện vọt tăng hơn 80 tháng đầu năm

VTV.vn - Tháng 1/2018, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng 80,7% so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước