Xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm trong năm 2024

Việt Linh-Thứ ba, ngày 09/01/2024 06:07 GMT+7

VTV.vn - Theo dự báo mới từ Bloomberg, hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể sụt giảm tới 15% trong năm nay.

Theo giới kinh doanh gạo Thái Lan, nhu cầu tiêu thụ trong năm nay sẽ đi xuống khi nhiều nước giảm bớt việc thu mua tích trữ lúa gạo như giai đoạn cuối năm ngoái, đặc biệt là Indonesia - thị trường xuất khẩu hàng đầu của gạo Thái Lan. Đồng Baht biến động mạnh cũng là một yếu tố gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu gạo của nước này.

Trong năm ngoái, xuất khẩu gạo của Thái Lan đã chạm mức cao nhất trong 5 năm qua, trong bối cảnh Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhiều loại gạo, cùng với hiện tượng El Nino đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhiều nước.

Giá gạo tăng khiến lạm phát vẫn dai dẳng ở châu Á Giá gạo tăng khiến lạm phát vẫn dai dẳng ở châu Á

VTV.vn - Lạm phát tiếp tục "nóng" ở nhiều nước châu Á phần lớn là do giá gạo và các mặt hàng thực phẩm khác tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước