"Xuất khẩu lúa gạo: Phải tập trung vào chất lượng"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/03/2017 16:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo của cả nước tổ chức tại An Giang sáng 15/3.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hết sức trăn trở về sự phát triển của ngành lúa gạo hiện nay. Mặc dù là một ngành có thế mạnh của Việt Nam trên thị trường thế giới, nhưng giá trị của lúa gạo liên tục sụt giảm, chưa có được thương hiệu.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tập trung sản xuất cái thị trường cần chứ không sản xuất theo cái mình có. Người nông dân cần đổi mới tư duy sản lượng năm sau cao hơn năm trước mà phải tập trung vào chất lượng. Thủ tướng cũng đặc biệt coi trọng vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững ngành hàng này, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các nhà khoa học trong nâng cao giá trị chất lượng của gạo Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng thừa nhận, năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017 xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục sụt giảm mạnh cả về lượng và giá trị. Thị trường chủ yếu vẫn là ở các nước châu Á chiếm hơn 65%. Thị trường châu Âu, châu Mỹ còn rất hạn chế, chủ yếu là vì chất lượng chưa đáp ứng. Mới đây, lô hàng gạo xuất qua Mỹ bị vướng hóa chất phải trả về đã buộc ngành gạo Việt Nam phải hướng đến chất lượng hơn là số lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước