Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể giảm lần đầu tiên trong 5 năm

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 31/12/2017 06:49 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Theo dự báo chính thức mới nhất, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể sẽ giảm lần đầu tiên trong 5 năm trong niên vụ 2017 - 2018 (từ ngày 1/7/2017 đến ngày 30/6/2018).

Theo Thứ trưởng thứ nhất về chính sách ruộng đất và lương thực của Ukraine, Maksym Martynyuk, xuất khẩu ngũ cốc của nước này được dự báo chỉ ở mức 41 triệu tấn trong niên vụ 2017 - 2018, so với mức 43,8 triệu tấn của niên vụ trước, chủ yếu do các vấn đề về hậu cần, đặc biệt là thiếu năng lực vận tải đường sắt. 

Kể từ đầu niên vụ 2017 - 2018, Ukraine đã xuất khẩu 20 triệu tấn ngũ cốc, giảm 7% so với cùng kỳ niên vụ trước. 

Ukraine nằm trong số những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Năm 2016, Trung Quốc là nước nhập khẩu ngô lớn nhất của Ukraine.

Trong một diễn biến mới đây, Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) nhận định việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có thể ngừng viện trợ cho Ukraine là mối đe dọa lớn đối với sự ổn định tài chính của nước này trong những năm tới. 

Trong Báo cáo Ổn định Tài chính vừa công bố, NBU cho rằng: "Nếu không có sự hỗ trợ từ các cơ quan quốc tế, việc đảo nợ đối với 20 tỷ USD nợ công và nợ do chính phủ bảo lãnh vay trong giai đoạn 2018 - 2020 là điều không thể". 

Trong số những rủi ro khác đối với sự ổn định tài chính của Ukraine, NBU đã đề cập tới tốc độ cải cách cơ cấu kinh tế chậm chạp, hiệu quả hoạt động thấp của các ngân hàng quốc doanh và hệ thống pháp lý yếu kém. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước