Xuất khẩu nhãn sang Australia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/09/2019 20:56 GMT+7

VTV.vn - Australia đã chính thức cấp phép cho quả nhãn của Việt Nam vào thị trường nước này.

Như vậy, quả nhãn tươi Việt Nam đã có mặt tại hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU).

Quả nhãn cũng là loại trái cây thứ 4 của nước ta được Australia cấp phép nhập khẩu sau quả vải, xoài và thanh long. Bộ Nông nghiệp Australia đã sang làm việc trực tiếp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước ta để hoàn thành nốt các thủ tục cuối cùng.

Sau cuộc làm việc giữa hai Bộ Nông nghiệp, lô hàng nhãn đầu tiên từ Hoài Đức, Hà Nội đã được chuyển vào Nam để chiếu xạ rồi xuất sang Australia. Dự kiến ngày mai (6/9), những quả nhãn của Việt Nam sẽ chính thức có mặt trên các kệ hàng tại Melbourne, Australia. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang tích cực xúc tiến để xuất khẩu nhãn vào thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước