Xuất khẩu rau củ quả tăng 46,5%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 14:16 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tính đến hết tháng 8 năm nay, rau củ quả đã trở thành mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong lĩnh vực nông lâm thủy sản.

Xuất khẩu rau củ quả tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2016, đạt kim ngạch 2,32 tỷ USD. Trong đó, 4 thị trường nhập khẩu rau củ quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Chỉ tính riêng 4 thị trường này đã đạt kim ngạch gần 2 tỷ USD.

Hiện các mặt hàng rau quả của Việt Nam đã có mặt ở hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Đối với trái cây tươi, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm các loại quả nhiệt đới như: thanh long, dứa, xoài…, trong đó thanh long được ưa chuộng nhất.

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh Xuất khẩu rau quả tăng mạnh

VTV.vn - 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả đạt hơn 2.000 tỷ USD. Theo các chuyên gia, khả năng xuất khẩu rau quả thời gian tới sẽ tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước