Xuất khẩu rau quả có sự bứt phá mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/05/2018 11:48 GMT+7

VTV.vn - Một trong những mảnh ghép quan trọng nhất trong bức tranh tăng trưởng kinh tế bền vững chính là xuất khẩu nông lâm thủy sản, trong đó mặt hàng rau quả là một điển hình.

Xuất khẩu rau quả quý I/2018 tăng trưởng trên 30%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Sở dĩ xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh là bởi sản phẩm rau quả của Việt Nam đặc trưng nên dễ chiếm lĩnh thị trường.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói: "Việt Nam có một bộ giống cổ truyền rất tốt với những loại trái cây nhiệt đới điển hình nhiều nước không có như: xoài, chuối, chôm chôm, thanh long, sầu riêng…".

Rau quả Việt Nam hiện đã có mặt ở 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường ổn định như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc.... Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của nước ta. Đáng chú ý, rau quả Việt Nam cũng đã đến bàn ăn của nhiều người tiêu dùng Thái Lan, Indonesia, vốn được coi là những quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp.

Giá trị ngành rau quả thế giới khoảng 240 tỉ USD mỗi năm nên được dự báo còn rất nhiều dư địa cho sản phẩm của Việt Nam.

5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 15,6 tỷ USD 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 15,6 tỷ USD

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 5/2018 ước đạt 3,2 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 15,6 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước