Xuất khẩu tại Hàn Quốc chững lại do tác động từ Trung Quốc

Như Anh-Thứ ba, ngày 22/08/2023 07:01 GMT+7

VTV.vn - Khi nền kinh tế Trung Quốc có xu thế giảm phát, điều này ảnh hưởng lớn tới Hàn Quốc.

Nền kinh tế Hàn Quốc đối mặt với những rủi ro mới khi đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc gặp khó khăn kinh tế và chưa có các giải pháp kịp thời để phục hồi hoạt động xuất khẩu đang chững lại.

Hàn Quốc, quốc gia có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, từng kỳ vọng sẽ có sự phục hồi kinh tế vào nửa cuối năm 2023, khi thị trường Trung Quốc được đánh giá là đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không được như kỳ vọng.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, Trung Quốc chiếm lần lượt 20,9% và 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Hàn Quốc từ tháng 1-7 năm nay. Khi nền kinh tế Trung Quốc có xu thế giảm phát, điều này ảnh hưởng lớn tới Hàn Quốc.

Ngoài ra, một phần lớn hàng hoá xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc là hàng hóa trung gian. Do đó, để tổng xuất khẩu của Hàn Quốc tăng lên, thì xuất khẩu của Trung Quốc ra thế giới sẽ phải tăng trước. Các chuyên gia dự đoán, xuất khẩu tổng thể của Hàn Quốc sẽ không thể phục hồi cho đến đầu năm 2024.

Hàn Quốc gia hạn ưu đãi giảm thuế xăng dầu Hàn Quốc gia hạn ưu đãi giảm thuế xăng dầu

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ tiếp tục gia hạn ưu đãi giảm thuế xăng dầu thêm 2 tháng nữa cho đến tháng 10 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước