Xuất khẩu trái cây vào các thị trường khó tính tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/06/2016 22:21 GMT+7

VTV.vn - Trong nửa đầu năm nay, riêng lượng trái cây tươi xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand đã tăng hơn 80% so cùng kỳ năm trước.

Thống kê từ Cục Bảo vệ thực vật, các doanh nghiệp Việt đã xuất khẩu hơn 4.600 tấn trái cây tươi vào 4 thị trường trên. Xuất khẩu có nhiều khả quan là do tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, chất lượng hàng hóa ổn định cũng như nhu cầu tiêu thụ tăng lên khi thị trường được mở rộng.

Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả trong nửa đầu năm ước đạt hơn 1,1 tỉ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu trái cây dự kiến đạt hơn 2 tỉ USD Kim ngạch xuất khẩu trái cây dự kiến đạt hơn 2 tỉ USD

VTV.vn - Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2016 dự kiến kim ngạch xuất khẩu trái cây sẽ đạt hơn 2 tỉ USD, tăng 11% so với năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước