Xuất khẩu vàng của Campuchia tăng hơn 700%

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 15/11/2020 13:53 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong 8 tháng qua, vàng là mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất của Campuchia với giá trị đạt 2 tỷ 202 triệu USD, tăng 716,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 11,7 tỷ USD trong 8 tháng qua, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó vàng trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh nhất của nước này.

Tính trong 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu vàng của Campuchia đạt 2,202 tỷ USD, tăng 716,8% so với cùng kỳ năm trước. Nếu như không tính vàng trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu thì kim ngạch xuất khẩu của Campuchia rớt xuống còn 4,9%, điều đó chứng tỏ vàng đã trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất trong năm nay của Campuchia.

Sau vàng, mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của Campuchia là gạo, xe đạp, các sản phẩm nông nghiệp như: đậu nành, hạt điều và chuối... Trong khi đó, 8 tháng đầu năm 2020, Campuchia đã nhập khẩu 11,8 tỷ USD hàng hóa, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Những yếu tố nào có lợi cho thị trường vàng? Những yếu tố nào có lợi cho thị trường vàng?

VTV.vn - Thị trường vàng trong nước và thế giới đều ghi nhận sự sụt giảm khá mạnh trong tuần qua. Vậy thời gian tới, yếu tố nào sẽ có lợi cho thị trường vàng?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước