Xuất nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 19:19 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ chuyển biến mạnh mẽ ở số liệu tổng thể, cơ cấu hàng hóa xuất, nhập khẩu cũng thay đổi tích cực, tập trung ở các mặt hàng nhóm công nghiệp.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đã đạt hơn 400 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng hơn 30 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018. Tính lũy kế đến nay, cả nước vẫn xuất siêu tới 6,83 tỷ USD. Đây là một phần kết quả sau khi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết đã có hiệu lực

Về kim ngạch xuất khẩu, từ một vài mặt hàng có giá trị cao như dệt may, da giày, than đá, dầu thô, tới nay, đã có khoảng 30 nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch từ 1 tỷ USD/năm trở lên. Với xu hướng hiện nay, dự báo con số này sẽ có thể đạt mốc 500 tỷ USD ngay trong năm 2019.

Cần cơ chế quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử Cần cơ chế quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử

VTV.vn - Sáng 19/9, Văn phòng Thường trực 389 Quốc gia phối hợp với Báo Hải quan tổ chức buổi toạ đàm "Quản lý hải quan đối với hoạt động thương mại điện tử".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước