Yen Nhật tăng giá, doanh nghiệp Việt lao đao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/11/2016 06:19 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Việc đồng Yen Nhật tăng giá 14% so với đầu năm đã tác động không nhỏ tới doanh nghiệp Việt Nam.

Việc tăng giá đồng Yen đang gây áp lực lớn đối với các doanh nghiệp có dư nợ bằng đồng tiền này. Nhiệt điện Phả Lại đang có khoản nợ 22 tỷ Yen. Với khoản vay nợ này, nếu đồng Yen tăng giá 1% thì Nhiệt điện Phả Lại sẽ lỗ tỷ giá khoảng 48 tỷ đồng.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết, đồng Yen tăng giá mạnh đã khiến tập đoàn này lỗ tỷ giá tổng cộng 6.371 tỷ đồng. Tương tự, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, đơn vị sử dụng nhiều vốn viện trợ ODA từ Nhật cũng thông báo lỗ tỷ giá lên tới 1.379 tỷ đồng. Tuy vậy, Yen tăng giá lại là tin vui cho nhiều doanh nghiệp đang xuất khẩu sang Nhật Bản trong điều kiện thanh toán bằng đồng Yen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước