Vận chuyển bệnh nhân lên xe cứu thương về điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 theo yêu cầu của gia đình. (Ảnh: Hải quân Vùng 2)
Trước đó, vào ngày 4/7, khi đang tham gia khai thác hải sản trên tàu cá QNg 95157 TS, ông Nguyễn Hữu Thanh bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội, chóng mặt và nôn mửa liên tục. Nhận được tín hiệu cầu cứu, lực lượng Hải quân tại đảo An Bang đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và chăm sóc bệnh nhân.
Qua hội chẩn trực tuyến giữa quân y đảo và Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ xác định bệnh nhân có biểu hiện đột quỵ xuất huyết não với tiên lượng rất nặng. Sau 10 ngày được điều trị tích cực tại đảo, sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định nhưng cần sớm đưa về đất liền để can thiệp chuyên sâu.
Thực hiện chỉ đạo khẩn từ cấp trên, ngày 14/7, Tàu 608 đang làm nhiệm vụ trên biển đã lập tức chuyển hướng, cơ động đến đảo An Bang để đón bệnh nhân. Trong suốt 4 ngày đêm vượt hải trình căng thẳng, tổ y tế trên tàu liên tục túc trực, theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe và động viên tinh thần người bệnh. Nhờ sự chăm sóc kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch và cập bờ an toàn.

Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 động viên, nắm tình hình sức khỏe ngư dân trước khi bàn giao cho gia đình. (Ảnh: Hải quân Vùng 2)
Đại úy Trần Xuân Huy - Thuyền trưởng Tàu 608 chia sẻ: "Việc đưa bệnh nhân về đất liền an toàn vừa là mệnh lệnh từ trái tim, vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm khăng khít của người lính Hải quân đối với bà con ngư dân nơi biển đảo xa xôi".
Những năm qua, Lữ đoàn 125 luôn duy trì nghiêm lực lượng và phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển trong mọi tình huống.
Thượng tá Hà Văn Hậu - Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 khẳng định: Công tác cứu hộ, cứu nạn luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Mỗi ngư dân được cứu giúp, mỗi chuyến biển trở về an toàn chính là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hành trình vượt sóng cứu người của Tàu 608 một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây là minh chứng sống động cho việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình luận (0)