Kịp thời đưa bệnh nhân nguy kịch về đất liền điều trị

VTV.vn - Binh đoàn 18 điều trực thăng Super Puma L2 cùng Tổ cấp cứu vượt biển, kịp thời chuyển viện an toàn một bệnh nhân tiên lượng nặng.

Trưa ngày 19/6, máy bay trực thăng Super Puma L2 mang số hiệu VN-8616 của Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu đã đáp xuống bãi đáp Tòa nhà Đa khoa Bệnh viện Quân y 175, hoàn tất ca vận chuyển cấp cứu bệnh nhân từ Nhà giàn DK-1/12 về đất liền.

Kịp thời đưa bệnh nhân nguy kịch về đất liền điều trị- Ảnh 1.

Bệnh nhân là ông Đ.X.D (sinh năm 1979), nhân viên y tế. Trước đó, ông Đ.X.D xuất hiện các triệu chứng đau thắt vùng ngực trái lan sang tay trái theo cơn (tần suất 2-3 phút/cơn) kèm khó thở.

Rạng sáng cùng ngày, bệnh nhân được đưa lên Nhà giàn DK-1/12 để tổ chức cấp cứu ban đầu. Qua hệ thống hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim cấp và đột quỵ não. Ca bệnh được nhận định có nguy cơ tiến triển sốc tim, rối loạn nhịp, hôn mê, tiên lượng nặng, vượt quá khả năng điều trị tại chỗ nên được chỉ định vận chuyển khẩn cấp về đất liền.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 6 giờ 15 phút, tổ bay thuộc Công ty Trực thăng Miền Nam phối hợp cùng Tổ cấp cứu đường không do Đại úy Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

9 giờ 15 phút: Trực thăng VN-8616 tiếp cận và hạ cánh xuống Nhà giàn DK-1/12. Tổ y tế thực hiện các biện pháp ổn định chỉ số sinh tồn và đưa bệnh nhân lên máy bay.

12 giờ 15 phút: Máy bay hạ cánh an toàn tại bãi đáp trực thăng Bệnh viện Quân Y 175.

Kịp thời đưa bệnh nhân nguy kịch về đất liền điều trị- Ảnh 2.

Tổ cấp cứu Bệnh viện Quân Y 175 lập tức tiếp nhận bệnh nhân tại bãi đáp.

Ngay sau khi tiếp nhận tại sân bãi, bệnh nhân Đ.X.D được chuyển thẳng về Khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, tầm soát tổn thương và tiến hành hội chẩn viện nhằm xác định phác đồ điều trị tiếp theo.

Kịp thời đưa bệnh nhân nguy kịch về đất liền điều trị- Ảnh 3.

Bệnh nhân Đ.X.D nhanh chóng được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân Y 175.

Đại úy Tạ Văn Bạch, cho biết: "Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân bị vấn đề về tim mạch, có giảm tưới máu nhiều cơ quan, ý thức chậm, lo lắng, hoảng hốt, khó thở, nhịp chậm 40-50 lần/ phút. Dưới tác dụng của thuốc trợ tim mạch huyết áp được ổn định hơn. Tuy nhiên chúng tôi luôn theo sát tình trạng của bệnh nhân, đồng thời sẵn sàng phương án đặt máy tạo nhip tạm thời qua da, hoặc xử trí các loạn nhịp khác, sử dụng an thần nhẹ cho bệnh nhân giảm kích thích giữ an toàn cho bệnh nhân trong suốt quá trình vận chuyển".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.