Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên bế mạc Kỳ họp, diễn ra ngày 24/4.
Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, với việc ban hành các chính sách vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa bảo đảm tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, qua đó thúc đẩy, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cùng các chức danh lãnh đạo cấp cao của bộ máy Nhà nước đã tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Kiện toàn nhân sự là một trong những công việc hệ trọng được Quốc hội khóa XVI tiến hành ngay tại Kỳ họp thứ Nhất.
Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó nhiều luật, nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân.
Việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) và quyết nghị thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, là những quyết sách mang tính chiến lược nhằm tạo ra những cực tăng trưởng mới cho đất nước. Nhiều quyết sách nhằm cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược, mang tính khả thi cao và đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn đã được Quốc hội xem xét, quyết định.
Đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt
Với những quyết định và những chuyển động đó đã minh chứng cho một bộ máy Nhà nước, dù mới được kiện toàn nhưng thể hiện rõ nét tinh thần hành động, quyết liệt và trách nhiệm cao. Các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thực sự mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động, đáp ứng đúng yêu cầu và mong muốn của các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước.
Đánh giá về kết quả Kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, Kỳ họp đến thời điểm hiện nay đã thành công hết sức tốt đẹp. Nhiều nội dung mới rất gấp, rất khó để nghiên cứu, tham gia, song bà nhận thấy trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, đặc biệt là các đại biểu rất cao, với ý thức vì một nhiệm vụ chung là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Cùng quan điểm, bà Hoàng Thị Thanh Thúy đánh giá cao việc Chính phủ nhanh chóng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để sửa đổi. Việc Chính phủ trình sớm các nội dung ngay trong Kỳ họp cho thấy sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm trong việc lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật.
Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, có sự điều hành rất linh hoạt từ phía lãnh đạo Quốc hội khi tại Kỳ họp thứ Nhất có nhiều nội dung quan trọng được bổ sung vào chương trình. Trong đó, việc Quốc hội xem xét điều chỉnh thuế suất đối với xăng dầu, nhiên liệu bay là nội dung cần thiết, cấp bách, bởi nếu không phản ứng nhanh về chính sách sẽ có thể gặp nhiều khó khăn trong điều hành của Chính phủ.
Từ góc độ cử tri, ông Trần Văn Được cho biết, Kỳ họp lần này rất quan tâm tới đời sống của người dân, với những chính sách như miễn thu thuế cho doanh nghiệp và hỗ trợ giá xăng dầu, tạo tâm lý phấn khởi trong nhân dân.
Cùng chung nhận định, ông Diệp Dân Hùng cho rằng các chủ trương được Quốc hội đưa ra rất kịp thời, thể hiện sự gần dân, hiểu dân, từ đó ban hành những quyết sách hợp lòng dân, đồng thời mang lại lợi ích cho nền kinh tế của đất nước.
Bình luận (0)