Trong số những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong xuất khẩu của Việt Nam, cùng với đó là những nhóm hàng nông sản như hồ tiêu, gỗ đã nỗ lực đạt được nhiều kỷ lục tỷ USD mới, góp phần hỗ trợ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mục tiêu 900 tỷ USD đã đề ra.
Dù nhiều biến động thuế quan tại thị trường Mỹ - một trong số các thị trường xuất khẩu chủ lực, kết thúc năm 2025, Công ty Selta cho biết vẫn duy trì được doanh thu tăng trưởng nhẹ so với năm ngoái.
"Chúng tôi đã ký kết được thêm 2 công ty bên Mỹ. Sắp tới chúng tôi sẽ liên kết thêm với các công ty châu Âu để cập nhật các hệ thống công nghệ mới nhất", ông Nguyễn Xuân Nghĩa - Giám đốc Nhà máy Công ty Selta cho hay.
Không chỉ ngành cơ khí chế tạo, 2025 được coi là năm được mùa của xuất khẩu hồ tiêu, khi lượng mặc dù giảm nhưng giá trị kim ngạch tăng đáng kể, xác lập kỷ lục mới.
Các doanh nghiệp nông sản cho biết mặc dù nhu cầu của thị trường toàn cầu với nông sản Việt Nam có xu hướng tăng bất chấp biến động thuế quan, nhưng các thay đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường như Trung Quốc, châu Âu đòi hỏi họ phải nghiêm túc quy hoạch và minh bạch từng bước cấu thành ra sản phẩm.
Bà Nguyễn Thị Huyền - Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất và xuất khẩu quế, hồi Việt Nam cho biết: "Xây dựng chuỗi giá trị, từng hộ nông dân một họ có bao nhiêu thửa trồng hồi, trồng quế, vị trí ở đâu chúng tôi đều phải nắm được, thậm chí có cán bộ kiểm soát nội bộ đến tận thửa để lấy toạ độ".
Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng sớm đạt được thoả thuận thương mại mới về thuế đối ứng với Mỹ để gia tăng lợi thế nông sản Việt. Song song với đó là các hiệp định thương mại tự do với khối Mercosur và GCC được ký kết, để tăng thêm đầu ra cho các sản phẩm Việt chất lượng cao.
Bình luận (0)