Hôm nay (6/1/2026), kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đây là bước ngoặt trọng đại, thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời chứng minh với thế giới rằng Việt Nam đã trở thành một quốc gia có chính quyền hợp pháp, được nhân dân lựa chọn và ủng hộ.
Ngày 6/1/1946, trong một tình thế hết sức hiểm nghèo khi đất nước phải đối phó với thù trong giặc ngoài, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn được tổ chức.
Lần đầu tiên, người dân Việt Nam tự quyết định vận mệnh lịch sử của dân tộc mình thông qua bầu cử để bầu nên Quốc hội, Chính phủ thống nhất, ban hành một bản Hiến pháp tiến bộ, và một hệ thống chính quyền đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Bằng lá phiếu, cử tri đã lựa chọn 333 đại biểu Quốc hội khóa I.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất.
Số đại biểu không qua bầu cử là 70 người, thể hiện chủ trương của Việt Minh về hòa hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp.
Chiếm đa số trong Quốc hội là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng
Quốc hội cũng quy tụ được đông đảo giới trí thức; 11% đại biểu là các nhà tư sản, một tỷ lệ khá cao trong Quốc hội chứng tỏ lòng nhiệt tình, khao khát được đóng góp với đất nước, với chế độ mới.
Đặc biệt, đại biểu nữ tuy mới đạt 3% nhưng là chỉ số rất có ý nghĩa bởi đây là lần đầu tiên phụ nữ được quyền bình đẳng trong cả ứng cử và bầu cử. Điều này cũng làm thay đổi suy nghĩ và nhìn nhận về năng lực của phụ nữ tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên thành công. Đây là mốc son chói lọi, thể hiện khát vọng tự do, dân chủ và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các giai đoạn lịch sử sau này.
Bình luận (0)