Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn (Thái Nguyên), trong tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, tay phải và hai chân dập nát nặng, trong đó chân trái đứt rời hoàn toàn ở 1/3 dưới đùi. Do thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến lúc nhập viện kéo dài gần 2 giờ, tiên lượng sống tại thời điểm tiếp nhận là rất thấp.
Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình "báo động đỏ" nội viện. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo đơn vị, hai ekip phẫu thuật đã xuyên đêm thực hiện ca mổ kéo dài nhiều giờ nhằm cầm máu, xử trí tổn thương và tạo hình mỏm cụt. Quyết định cắt bỏ các phần chi dập nát được đưa ra với mục tiêu ưu tiên cao nhất là bảo toàn tính mạng cho người bệnh.
Cuộc chiến giành giật sự sống tiếp tục trở nên cam go khi ngay trong ngày đầu hậu phẫu tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân hai lần ngừng tim. Trước hàng loạt biến chứng nặng như sốc mất máu, nguy cơ nhiễm trùng và suy kiệt dinh dưỡng, các bác sĩ liên tục hội chẩn, theo dõi sát và điều trị tích cực ngày đêm.
Nhờ sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng nghị lực sống của người bệnh, sau nhiều ngày hồi sức, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và tự thở. Các chỉ số sinh tồn dần ổn định, mang lại hy vọng lớn cho gia đình và ekip điều trị.
Khi tình trạng sức khỏe đủ điều kiện an toàn, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật chỉnh sửa mỏm cụt lần hai, tạo tiền đề cho việc lắp chi giả và phục hồi chức năng trong thời gian tới.
Sau 40 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện trong niềm xúc động của gia đình.
Bình luận (0)