Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Trước đó, bệnh nhân có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, đột ngột tím tái và mất ý thức khi đang nghỉ trưa tại văn phòng. Trên đường cấp cứu và chuyển tuyến, người bệnh liên tiếp trải qua 3 lần ngừng tim, phải tiến hành hồi sức tim phổi liên tục ngay trên xe cấp cứu trước khi chuyển hướng khẩn cấp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sốt cao 39,6 độ C, suy đa tạng, toan chuyển hóa và tổn thương phổi nặng biến chứng ARDS. Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu đã kích hoạt quy trình cấp cứu chuyên sâu cao nhất.
Hàng loạt kỹ thuật hiện đại bậc nhất đã được áp dụng đồng thời như: hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não, lọc máu liên tục kết hợp lọc hấp phụ, thở máy bảo vệ phổi và thăm dò huyết động xâm lấn PiCCO.
Nhờ chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời, sau 24 giờ hạ thân nhiệt, ý thức bệnh nhân bắt đầu hồi phục. Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy tổn thương não do thiếu oxy là cực kỳ tối thiểu. Sau 48 giờ, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, rút được ống nội khí quản, các tạng phục hồi tốt và đặc biệt không để lại di chứng thần kinh.
Sau khi ổn định, bệnh nhân được hội chẩn chuyên khoa Tim mạch, xác định nguyên nhân ngừng tim do rối loạn nhịp và được cấy máy phá rung tự động (ICD) để phòng ngừa tái phát nguy cơ đột tử.
Bình luận (0)