Chính phủ Pháp mới đây đưa ra đề xuất cắt giảm 2 trong số 11 ngày nghỉ lễ chính thức với mục tiêu giảm áp lực ngân sách và thúc đẩy sản lượng kinh tế. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong xã hội Pháp. Trên thực tế, Pháp không phải quốc gia đầu tiên cân nhắc ý tưởng này và nhiều nghiên cứu cho thấy việc tăng thời gian làm việc có thể mang lại những tác động tích cực nhất định.
Tại Đức, nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề cũng kêu gọi người lao động làm việc nhiều hơn trong bối cảnh dân số già hóa và nền kinh tế gặp khó khăn. Ông Jonas Enderlein, Giám đốc điều hành Công ty Solutiance, cho rằng việc duy trì quá nhiều ngày nghỉ lễ có thể làm giảm năng lực cạnh tranh. Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), một lao động Đức làm việc trung bình 1.343 giờ trong năm 2023, thấp hơn so với các nước trong khu vực như Áo, Thụy Sĩ và Italy.

(Ảnh chụp màn hình)
Ông Achim Dercks, Tổng Giám đốc điều hành Hiệp hội các Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức, nhấn mạnh rằng Đức cần tính đến nhiều giải pháp, từ giảm ngày nghỉ lễ, nâng tuổi nghỉ hưu đến kéo dài thời gian làm việc. Theo Viện Kinh tế Đức, chỉ cần giảm 1 ngày nghỉ lễ mỗi năm, sản lượng kinh tế có thể tăng thêm khoảng 0,2%, tương đương 8,6 tỷ Euro.
Đối với Pháp, chính phủ kỳ vọng việc cắt giảm 2 ngày nghỉ lễ sẽ giúp tiết kiệm 4,2 tỷ Euro cho ngân sách. Cơ quan thống kê Insee ước tính, mỗi ngày làm việc bổ sung có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm 0,06 - 0,08%.
Bình luận (0)